Đi săn... trâu!

Thứ hai, 29/09/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Trần Minh (1975, trú Triệu Nguyên, H. Đakrông, Quảng Trị) và Đặng Nhiên (1968, trú xã Triệu Ái, H. Triệu Phong) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Ba (1975, trú xã Cam Chính, H. Cam Lộ, Quảng Trị), Đặng Quý Tý (1987, trú xã Triệu Ái) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Trinh (1978, xã Triệu Ái), Lê Quang Mậu (1988, xã Cam Chính)  về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tận dụng điều kiện của rừng rú, bà con vùng Cùa gồm 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa (H. Cam Lộ) và xã Triệu Ái (H. Triệu Phong) thường sử dụng phương thức chăn thả rong trâu trong rừng. Tuy không mất nhiều công nhưng cũng lắm bất cập là khó kiểm soát, tìm kiếm. Sống trong điều kiện tự nhiên, vắng chủ, loại này như trâu hoang, không kém phần hung dữ, để bắt trộm chỉ có dùng súng bắn hạ. Hiểu rõ tình hình, chiều 28-4, Nhiên rủ Trinh, Tý, Hợi, Tiễn, Đông (trú H. Triệu Phong) đi săn trộm trâu tại rừng Triệu Ái. Cùng thời điểm, Minh và một số người ở H. Cam Lộ cũng vào khu vực rừng trên săn trộm trâu.

Trên đường vào rừng, đến khu vực gần nghĩa địa, Nhiên lấy khẩu AR15 cất giấu trong bụi cây trước đó và lắp hộp tiếp đạn có 7 viên do Trinh mang theo. Cả nhóm tìm “mồi” tại rừng Cây Kè nhưng không thấy. Ngày hôm sau, nhóm Nhiên gặp nhóm của Minh (gồm Minh, Thước, Chiến, Sơn, Diện, Hà, Long cùng trú xã Cam Chính, H. Cam Lộ). Sau khi cả hai nhóm cùng ăn trưa xong, Trinh đưa khẩu AR15 cho Minh sử dụng. Đến 14 giờ cùng ngày thì Minh và Trinh phát hiện 3 con trâu thả rong. Ngay lập tức, Minh bắn hai phát về đàn trâu nhưng không trúng mục tiêu, liền chuyển súng cho Trinh. Trinh bắn luôn 3 phát nhưng đều... trật. Tiếng súng khiến đàn trâu hoang tháo chạy.

Một lát sau thì nhóm “thợ săn” gặp Mậu đang đi kiếm mật ong rừng. Mậu thấy đàn trâu 3 con trên nên Trinh chuyển súng cho Mậu rồi cùng nhau đi tìm. Khi phát hiện trâu, Mậu bắn 1 phát không trúng, Trinh nhận lại súng bắn thêm 1 phát cũng không trúng. Hết đạn mà chẳng “hạ” được mục tiêu nào nên 2 nhóm Minh và Nhiên ngao ngán chia tay, hẹn mai gặp tại nhà hoang giữa rừng tiếp tục cuộc săn. Trinh giao súng cho Tý cất giấu vào một bụi cây.

Các đối tượng tại phiên xét xử.

Ngày 30-4, Minh mượn khẩu AK của Nguyễn Văn Ba (trú Mai Lộc 3, xã Cam Chính, H. Cam Lộ). Ngoài 5 viên đạn có sẵn, Minh mang theo 7 viên đạn rồi vào rừng cùng Nhân và một số người khác. Nhóm này mang theo 3 con chó săn. Đến điểm hẹn, nhóm Nhiên (có thêm Lục) và nhóm Minh bàn bạc rồi chia nhau đi tìm trâu. Không lâu sau, tại khu vực rừng Cây Kè, Khe Cát (xã Triệu Ái), nhóm Minh phát hiện 3 con trâu không xác định được chủ sở hữu. Không thể chần chừ, Minh bắn luôn 5 phát. 3 con mồi “ăn” đạn ngã vật xuống, thấy 1 con chưa chết, Minh bồi thêm 2 phát. 2 nhóm cùng xẻ thịt 3 con mồi và chia nhau. Nhóm Nhiên bán được 6,6 triệu đồng. Còn nhóm Minh chia để sử dụng.

Từ tin báo của quần chúng về tiếng súng giữa rừng Khe Cát, Cây Kè, các đơn vị CA khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, CA đã làm rõ 6 đối tượng liên quan có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng số trâu bị bắn hạ qua điều tra không xác định được chủ sở hữu. Nhiên và Ba đều khai nhận nhặt được súng trong quá trình đi rừng trước đó. Qua khám xét, CA còn thu giữ tại nhà của Thước 2,2kg thuốc nổ TNT, hiện CA đang tách riêng điều tra xử lý. Khám xét tại nhà Hà phát hiện 11 viên đạn, nhà Diện 1 viên đạn, số đạn này thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Xét thấy hành vi trên không đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên CA tỉnh đề nghị chính quyền xã ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 25-9, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Minh và đồng phạm ra xét xử về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tòa tuyên phạt Minh và Nhiên mỗi bị cáo 12 tháng tù. Ba, Tý, Mậu mỗi bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Trinh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

Bảo Hà